Israel – Gaza “bên miệng hố chiến tranh”

Thứ bảy, 04/08/2018 11:25

Thủ tướng Benjamin Netanyahu buộc phải hủy chuyến công du đến Colombia dự kiến vào tuần tới để tập trung giải quyết những diễn biến mới tại khu vực biên giới với Dải Gaza.

Israel áp đặt lệnh phong tỏa phân phối nhiên liệu cho Gaza, động thái khiến khu vực này thêm khốn đốn.   Ảnh: AFP

Tình hình trên biên giới Israel và Dải Gaza của Palestine leo thang gia tăng trong thời gian qua khi Tel Aviv mở các cuộc không kích vào Gaza trong khi các phong trào kháng chiến tại khu vực này bắn rocket và đạn cối vào lãnh thổ Israel. Căng thẳng đã tạm thời lắng xuống sau khi LHQ cùng Ai Cập đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Gaza. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình và đụng độ tiếp tục diễn ra tại khu vực biên giới và việc dùng diều lửa thả từ Gaza vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn theo như yêu cầu của phía Israel.

Vùng biên giới “nóng lên từng ngày”

Và giờ đây, mối lo ngại chiến tranh lại gia tăng hơn bao giờ hết khi các diễn biến ở đây tiếp tục nóng lên từng ngày, nhất là sau khi Israel tuyên bố tạm dừng các chuyến hàng chở nhiên liệu và khí đốt cho Dải Gaza kể từ ngày 2-8 nhằm đối phó với việc các tay súng Hamas liên tục thả bóng bay gây cháy, làm cháy nhiều cánh đồng trên lãnh thổ Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ra lệnh ngừng cung cấp nhiên liệu vào Dải Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom cho đến khi có thông báo mới.

Trong 4 tháng qua, các cuộc biểu tình vào thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 30-3 đã lắng xuống một chút, nhưng những người dẫn đầu biểu tình tuyên bố họ sẽ tiếp tục cho đến khi Tel Aviv dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Gaza. Đã có ít nhất 155 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và một binh sĩ Israel bị bắn chết bởi một tay súng bắn tỉa ở Gaza. Sau 2 đợt bùng nổ xung đột chết người tại Dải Gaza và một cuộc ngừng bắn do các quan chức Ai Cập và LHQ đưa ra hồi tháng trước, số lượng vụ tấn công bằng diều lửa từ Gaza nhằm vào Israel đã giảm bớt.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, phía Gaza bắt đầu tăng dần các vụ tấn công, động thái khiến Israel tuyên bố tạm dừng các chuyến hàng chở nhiên liệu và khí đốt cho Dải Gaza. Israel bị thiệt hại do các vùng đất nông nghiệp và rừng bị cháy trụi do diều và bóng bay buộc các chất gây cháy được thả từ Gaza vào lãnh thổ Israel. Tel Aviv phản ứng bằng cách ngăn cấm việc nhập khẩu hàng hóa thương mại không thiết yếu vào khu vực này.

Tương lai nào cho Gaza?

Những tháng căng thẳng trên biên giới Gaza làm bùng nổ 2 cuộc xung đột dữ dội vào hồi tháng 7. Đầu tiên, vào ngày 14-7, Israel mở hàng chục cuộc không kích nhằm vào Gaza giết chết 2 người Palestine, trong khi khoảng 200 tên lửa và đạn cối từ Gaza bắn vào lãnh thổ Israel. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa Israel và Palestine ở Gaza kể từ cuộc chiến năm 2014.

Ngày 20-7, Israel tung ra chiến dịch không kích mạnh mẽ về Gaza sau khi một binh sĩ của họ bị bắn chết. 3 thành viên nhóm Hamas bị giết trong các cuộc tấn công. Các quan chức LHQ và Ai Cập đã kêu gọi ngừng bắn sau vụ bạo lực ngày 20-7, giúp giảm căng thẳng. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình và cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn.

Vùng đất ven biển Gaza, hiện do phong trào Hồi giáo Hamas nắm quyền điều hành, bị thiếu điện nghiêm trọng và phải dựa vào các máy phát điện chạy bằng nhiên liệu trong thời gian cao điểm. Israel đã đóng cửa khẩu Kerem Shalom - cửa ngõ giao thương chính tại Dải Gaza, cũng như hạn chế khu vực đánh bắt cá của Dải Gaza, như một phần của các biện pháp nhằm tăng cường trấn áp Hamas. Tel Aviv đã dỡ bỏ lệnh cấm nhiên liệu một tuần sau đó, và việc cung cấp thực phẩm và thuốc men đã được nối lại. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng trở lại như hiện nay, khả năng Israel tiếp tục áp đặt việc đóng cửa khẩu như thế này là rất lớn, động thái khiến người dân Gaza càng thêm khốn đốn.

Theo các nguồn tin trong ngày 3-8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu buộc phải hủy chuyến công du đến Colombia dự kiến vào tuần tới tập trung giải quyết những diễn biến mới tại khu vực biên giới với Dải Gaza. Theo kế hoạch, ông Netanyahu sẽ bay đến Bogata, thủ đô Colombia vào ngày 6-8 tới. “Do tình hình tại miền Nam, Thủ tướng Netanyahu đã quyết định ở lại và hủy chuyến công du tới Colombia”, tuyên bố nêu rõ.

KHẢ ANH